Đường dẫn truy cập

Cử tri Algeria đi bầu quốc hội


Cuộc bầu cử quốc hội của Algeria đang được tiến hành trong tình trạng các vụ bạo động lại tiếp tục xảy ra ở nước này.

Khoảng 18 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử sẽ lựa chọn 389 đại biểu tại hạ viện của quốc hội. Hơn 12 ngàn ứng viên của khoảng 25 đảng chính trị đang chạy đua trong cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, các đảng liên minh với Tổng thống Abdelaziz Bouteflika có phần chắc sẽ tiếp tục chiếm đa số ghế. Các kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày thứ sáu.

Giới hữu trách đã áp đặt tình trạng an ninh nghiêm ngặt trước cuộc bầu cử.

Hôm thứ tư, một giới chức cảnh sát đã bị thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ bom ở thành phố Constantine.

Nhóm nổi dậy chính ở Algeria, một tổ chức của al-Qaida ở khu vực Hồi giáo Maghreb”, đã hối thúc cử tri tảy chay cuộc bầu cử.

Trong một đoạn băng ghi âm được phát trên kênh truyền hình al-Jazeera, nhóm này gọi cuộc bầu cử là một trò hề.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG