Đường dẫn truy cập

Sri Lanka xét lại hiệp đình ngừng bắn với phiến quân Hổ Tamil


Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết họ đang xem xét lại hiệp đình ngừng bắn với phe nổi dậy Tamil để xác định xem liệu có nên bãi bỏ hiệp định này hay không.

Người phát ngôn Keheliya Rambukwella cho biết ngày hôm nay rằng hiệp định ngừng bắn do Na Uy làm trung gian năm 2002 đã bị vi phạm hơn 10,000 lần.

Ông nói chính phủ cam kết với hiệp định này, tuy nhiên họ sẽ phá vỡ hiệp định để bảo vệ an ninh quốc gia. Chính phủ và phe nổi dậy đã ký kết hiệp định ngừng bắn nhằm cố gắng chấm dứt hơn 2 thập niên giao tranh đã làm hơn 70,000 người thiệt mạng.

Kể từ khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực, cả hai bên đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận.

Ông Rambukwella nói rằng quân đội sẽ sử dụng các máy bay do thám để tăng cường giám sát phần lãnh thổ của phe nổi dậy vì hồi tháng 3 phe này đã cho thấy họ có khả năng thực hiện các vụ không kích.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG