Đường dẫn truy cập

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Miến Điện


Liên Hiệp Châu Âu vừa gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện thêm một năm nữa vì đất nước này đã “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

Bộ trưởng ngoại giao của các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu vừa phổ biến một tuyên bố bằng văn bản có nội dung như vừa nêu hôm thứ hai qua tại Luxembourg.

Các biện pháp trừng phạt này bao gồm lệnh cấm các giới chức cấp cao trong chính phủ Miến Điện du hành đến Châu Âu, và cấm các công ty, tổ chức thuộc Liên Hiệp Châu Âu đầu tư vào Miến Điện.

Chính quyền quân sự Miến Điện đã cai trị nước này từ năm 1962, và đã làm ngơ trước kết quả bầu cử năm 1990, mà phần thắng nghiên hẳn về phía đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Và cũng kể từ đó, bà Aung San Suu Kyi đã luôn bị quản thúc tại gia cho đến ngày hôm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG