Đường dẫn truy cập

Hơn 10% đất canh tác ở Trung Quốc bị ô nhiễm


Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết khả năng tự túc lương thực của nước này đang bị đe dọa vì hơn 10% đất đai canh tác đã bị ô nhiễm.

Báo chí trích lời các giới chức Bộ Điền Địa và Tài nguyên nói rằng tình hình ngày càng trở nên trầm trọng hơn, với những vùng đất rộng lớn bị ô nhiễm bởi nước bẩn, hóa chất từ phân bón, kim loại nặng và chất thải rắn.

Các chuyên gia cho hay kim loại nặng gây ô nhiễm cho 12 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm, khiến sản lượng nông nghiệp hàng năm bị thiệt hại hơn 2 tỉ rưỡi đô la.

Ngoài ra, đất canh tác của Trung Quốc cũng bị hao hụt nhiều vì các thành phố ngày càng mở rộng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG