Đường dẫn truy cập

Giao tranh tiếp diễn sang ngày thứ tư tại Mogadishu


Giao tranh lớn giữa các phần tử nổi dậy Hồi Giáo và quân đội Ethiopia tiếp tục ngày hôm nay tại thủ đô Mogadishu tức là sang tới ngày thư tư trong bốn ngày liên tiếp.

Những người được chứng kiến nói rằng, ít nhất đã có 11 người thiệt mạng nhưng một số nguồn tin nói rằng có thể có nhiều người thiệt mạng trong các cuộc pháo kích nặng nề của cả hai phía.

Các nguồn tin nói rằng đã có nhiều người chết khi đạn pháo kích rơi xuống một khu cư dân trong quận Bakara.

Một tổ chức nhân quyền Somalia nói rằng, ít nhất đã có 113 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương kể từ khi cuộc giao tranh mới nhất nổ ra hôm Thứ Tư tuần này.

Hôm nay, chủ tịch tổ chức nhân quyền Elman đã nói với các nhà báo rằng, họ kêu gọi cả hai phe chấm dứt giao tranh ngay mà không cần điều kiện tiên quyết.

Hôm nay, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi quốc tế ủng hộ thêm cho lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Phi Châu tại Somalia.

Ông Ban Ki-moon cũng yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cứu xét xem có cần gởi binh sĩ thuộc lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc tới Somalia hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG