Đường dẫn truy cập

Cơ quan nguyên tử năng kêu gọi Iran minh bạch hơn


Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên hiệp quốc kêu gọi Iran minh bạch trong chương trình hạt nhân của họ.

Ông Mohamed ElBaradei cũng hô hào các quốc gia khác chớ nên viện đến hành động quân sự để giải quyết vụ giằng co về các tham vọng hạt nhân của Iran. Ông nói rằng còn đủ thời gian để đạt được một giải pháp qua thương lượng.

Trưởng cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế phát biểu tại Jordan hôm nay sau khi hội đàm với quốc vương Abdullah.

Trong khi đó, Iran cho hay sẽ đấu thầu xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, ngoài nhà máy hiện đang được xây dựng.

Hoa Kỳ và các đồng minh lên án Iran là tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử. Iran thì nói là chương trình hạt nhân của họ nhằm sản xuất năng lượng có mục đích hòa bình.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc đã yêu cầu Iran đình chỉ việc tinh chế uranium, có thể được sử dụng để làm vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG