Đường dẫn truy cập

LHQ: Iran chỉ trong giai đoạn đầu thiết lập nhà máy tinh chế uranium


Người đứng đầu cơ quan nguyên tử Liên Hiệp Quốc cho biết Iran hiện đang ở trong giai đoạn đầu thiết lập nhà máy tinh chế uranium.

Ông Mohamed Elbaradei nói rằng Iran đang theo đuổi mục tiêu lắp đặt 50 ngàn máy li tâm tinh chế uranium tại cơ sở hạt nhân Natanz, tuy nhiên ông nói rằng chỉ có vài trăm máy được lắp đặt cho tới thời điểm này.

Ông đã phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, rằng mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran là việc Iran sẽ dùng nguyên liệu uranium đã qua tinh chế cho mục đích gì chứ không phải là mong muốn của Iran muốn tiến hành quá trình tinh chế này.

Các thanh sát viên của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế hiện đang có mặt ở Iran và dự định sẽ tới thăm Natanz.

Hồi đầu tuần này, tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng uranium đang được tinh chế trên “quy mô công nghiệp” tại Natanz.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Iran ngưng quá trình tinh chế uranium, uranium đã qua tinh chế có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG