Đường dẫn truy cập

Ðánh bom xe tải giết chết ít nhất 27 người tại Iraq


Cảnh sát Iraq cho biết một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải đã làm thiệt mạng ít nhất 27 người tại Ramadi, thủ phủ của tỉnh al-Albar đầy bất ổn.

Các giới chức cho hay chiếc xe tải có chứa cả khí chlorine làm cho khí này bắn tung trong không khí sau khi xảy ra vụ tấn công tại một chốt kiểm soát của cảnh sát.

Al-Albar là căn cứ của quân nổi dậy hồi giáo Sunni.

Trong khi đó, các lực lượng Mỹ và Iraq đụng dộ với các dân quântại Diwaniya, ở phía nam Baghdad sau khi mở cuộc hành quân tại thị trấn nhiều bất ổn này.

Quân đội Mỹ cho biết binh sĩ Iraq được các lực lượng Hoa kỳ yểm trợ đã tiến vào thành phố sáng sớm hôm nay để ngăn chận hoạt động của các chiến đấu quân trung thành với giáo sĩ Moqtada al-Sadr,một người có khuynh hướng chống Mỹ.

Tin cho hay có ít nhất 1 người thiệt mạng. Các lực lượng an ninh củng ra lệnh giới nghiêm

Trong một tin khác, quân đội Mỹ loan tin hôm qua một binh sĩ Mỹ thiệt mạng vì hỏa lực tại tỉnh Kirkuk.

Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki ra lệnh, như một phần trong kế hoạch hòa giải, cho các sĩ quan cao cấp trong quân đội đã phục vụ dưới chế độ Saddam Hussein được lãnh tiền hưu trí, trong khi các giới chức cấp dưới sẽ được quay trở lại với quân đội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG