Đường dẫn truy cập

120 người chết trong hai ngày giao tranh tại CHDC Congo


Các nhân viên cứu trợ ở Cộng Hòa Dân chủ Congo cho biết ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong hai ngày giao tranh ở thủ đô Kinshasha.

Một giới chức tổ chức từ thiện công giáo, có tên Caritas cũng cho biết có ít nhất 80 người đã bị thương nặng trong các cuộc đụng độ nổ ra hôm thứ năm giữa lực lượng chính phủ và các binh sĩ trung thành với cựu phó thủ tướng Jean-Pierre Bemba.

Cuộc giao tranh nổ ra sau khi các binh sĩ của ông Bemba từ chối một thời hạn chót trở lại phục vụ trong quân đội và nói rằng việc rút lui của họ sẽ khiến ông Bemba không được bảo vệ đầy đủ.

Trong trận giao tranh này, ông Bemba đã xin lánh nạn ở sứ quán Nam Phi, nơi các giới chức cho biết hiện ông vẫn còn lưu lại. Các nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo đã ra trát đòi bắt giữ ông Bemba, cáo buộc ông tội làm phản.

Nhiều chiến binh của ông Bemba đã bỏ chạy khỏi thành phố, một số đã tự nộp mình cho giới hữu trách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG