Đường dẫn truy cập

Mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam tăng


Mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong tháng ba dự kiến sẽ lên tới 200 triệu đô la, cao hơn nhiều con số của tháng ba năm ngoái nhưng thấp hơn 63% so với tháng hai vừa qua.

Bản tin hôm thứ hai của hãng thông tấn Pháp trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho hay lượng nhập khẩu trong tháng 3 ước chừng 4 tỉ đô la trong khi giá trị hàng hóa xuất khẩu nằm ở mức 3 tỉ 800 triệu đô la.

Một viên chức không muốn nêu danh tính của Tổng cục Thống kê nói rằng cán cân mậu dịch bị thâm hụt 1 tỉ 300 triệu đô la trong 3 tháng đầu năm nay, trong khi cùng thời gian này năm 2006 Việt Nam có số thặng dư 78 triệu đô la.

Viên chức vừa kể nói thêm rằng mức thâm hụt gia tăng vì sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hồi tháng giêng, các doanh nghiệp đã phải nhập khẩu nhiều máy móc và xăng dầu để nới rộng công cuộc sản xuất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG