Giải âm nhạc lớn nhất của Hoa Kỳ là Grammy vừa được tổ chức vào Chủ Nhật tuần qua tại thành phố Los Angeles và nhóm tam ca The Dixie Chicks đã giành thắng lợi lớn với 5 giải quan trọng nhất bao gồm giải đĩa hát, bài hát và nhóm trình diễn hay nhất trong năm. Đây không phải là năm đầu tiên the Dixie Chicks đoạt giải Grammy, mà liên tục trong nhiều năm kể từ năm 1999 đến nay, nhóm đã đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc lớn tại Hoa Kỳ.
Ban tam ca The Dixie Chicks bao gồm: Emily Robison, Martie Maguire và Natalie Maines hiện là ban nhạc đồng quê hay country music có số đĩa hát bán chạy nhất. Sự thành công của nhóm đạt được đến ngày hôm nay là do sự phối hợp hài hòa và khả năng âm nhạc của cả 3 thành viên. Họ sử dụng nhạc cụ rất điêu luyện, xinh đẹp và có giọng hát rất hay. Không chỉ hấp dẫn những người ái mộ nhạc country, nhưng giai điệu của The Dixie Chicks mang tính thời đại theo kiểu nhạc Pop nên được sự ủng hộ của đại đa số người thưởng ngoạn. Mời quí thính giả nghe nhạc phẩm “Not Ready to Make Nice” Chưa Thể Làm Hòa, mà nhóm tam ca vừa đoạt giải Grammy bài hát hay nhất trong năm
NOT READY TO MAKE NICE
Quí vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Not Ready To Make Nice, Chưa Thể Làm Hòa với nhóm tam ca The Dixie Chicks, đoạt giải Grammy cho bài hát hay nhất trong năm. Nhóm tam ca The Dixie Chicks do hai chị em Martie và Emily Erwin thành lập từ năm 1989 ở thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas cùng với hai ca sĩ Laura Lynch và Robin Lynn Macy. Điểm lưu ý là hai chị em Martie và Emily là hai nhạc sĩ xuất chúng và là cột trụ của nhóm. Những năm khởi đầu, nhóm tự sản xuất đĩa hát với công ty riêng mang tên Crystal Clear Sound, mặc dù phát hành vài đĩa hát nhưng không thành công, cho đến khi họ quyết định thay đổi ca sĩ. Natalie Maines là con gái của nhà sản xuất âm nhạc, và cũng là nhạc sĩ thu âm cho nhóm được chọn giữ giọng chính. Nhóm cũng đổi hợp đồng và ký với hãng Monument Records. Giọng hát của Natalie Maines đã tạo được một làn gió mới cho giai điệu của The Dixie Chicks và từ đó nhóm bắt đầu nhận được sự hưởng ứng của người nghe. Bài hát đơn đầu tiên mang tên I Can Love You Better được phát hành vào tháng 10 năm 19997 và nhảy lên bảng xếp hạng nhạc đồng quê hay nhất
I CAN LOVE YOU BETTER
Vừa rồi là bài hát I Can Love You Better, Tôi có thể yêu anh hơn, bài hát đầu tiên của nhóm the Dixie Chicks nhảy lên đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê năm 1997. Một năm sau đó, đĩa hát Wide Open Spaces hay Không Gian Mở Rộng ra đời. 3 bài hát trong đĩa đã xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng và sau đó bán được 12 triệu đĩa, đây cũng là một trong 50 đĩa hát bán nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ. The Dixie Chicks đã trở thành tên ban nhạc được nhiều người biết đến. Chỉ một năm sau đó, năm 1999, thừa thắng xông lên, The Dixie Chicks phát hành đĩa hát thứ nhì mang tên Fly, và bán được 10 triệu đĩa. Đây là một sự kiện hiếm hoi khi một ban nhạc tung ra hai đĩa hát liên tục và bán trên 10 triệu đĩa, cũng từ đĩa hát này, The Dixie Chicks quyết định lưu diễn và đến đâu cũng gặt hái thành công
COWBOY TAKE ME AWAY
Vừa rồi là nhạc phẩm Cowboy Take Me Away. Cowboy là thuật ngữ tiếng Anh dùng làm tên gọi cho những anh chàng chăn bò ở Texas nhưng cũng ngụ ý để gọi những thanh niên đồng quê một cách đáng yêu. Nhạc phẩm này là một trong nhiều bài hát trữ tình của The Dixie Chicks được nhiều người yêu thích. The Dixie Chicks đang gặt hái nhiều thành công thì vụ khủng bố nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9, 2001 xảy ra và đã ảnh hưởng nặng nề đến suy nghĩ của các thành viên trong nhóm. Nhạc phẩm I Believe in Love, hay Tôi Tin vào Tình Yêu đã ra đời để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong vụ khủng bố. Nhạc phẩm đã thay đổi khuynh hướng âm nhạc của nhóm, với sự thành công rực rỡ đã có trong tay The Dixie Chicks không còn theo đuổi âm nhạc mang tính thương mại, ngược lại chuyển hướng để những bài hát có thông điệp về tình người nhiều hơn, và nhạc phẩm I Believe in Love cho thấy sự chuyển hướng và trưởng thành của ban tam ca The Dixie Chicks
I BELIEVE IN LOVE
Vừa rồi là nhạc phẩm I Believe in Love, Tôi Tin vào Tình Yêu dành để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ khủng bố Hoa Kỳ năm 2001. Sau vụ khủng bố, The Dixie Chicks không hài lòng với sự tính toán của hãng đĩa Sony và hủy bỏ hợp đồng. The Dixie Chicks và Sony đã ra tòa tranh tụng nhưng sau đó làm hòa sau khi thương lượng. Năm 2002, đĩa hát mang tên Home hay Nhà ra đời nhưng được sản xuất độc lập, các bài hát được các nhạc sĩ bên ngoài đóng góp và nhờ sự thành công sẵn có, The Dixie Chicsk dễ dàng nhận được sự hưởng ứng của người ái mộ. Đĩa hát Home bán được 6 triệu đĩa riêng tại Hoa Kỳ, bài hát Long Time Gone, lần đầu tiên nhảy lên đầu bảng xếp hạng của nhạc Pop.
LONG TIME GONE
Vừa rồi là nhạc phẩm Long Time Gone hay Ra Đi Từ Lâu, mặc dù mang giai điệu đồng quê nhưng đây lại là nhạc phẩm đầu tiên của nhóm the Dixie Chicks nhảy lên đầu bảng xếp hạng không phải nhạc đồng quê. Với đĩa hát Home, The Dixie Chicks dành được 4 giải Grammy năm 2003 bao gồm giải dành cho nhóm hay nhất. Vào tháng 3 năm 2003, trong lúc đang trình diễn tại một rạp hát ở Anh Quốc, ca sĩ Natalie Maines tuyên bố, nhóm rất xấu hổ khi biết Tổng thống Hoa Kỳ từ tiểu bang Texas. Lời tuyên bố này vỏn vẹn chỉ có một câu nhưng đã trở thành một ngọn sóng dữ xảy đến cho ban tam ca trong suốt 3 năm qua vì đây là lúc Hoa Kỳ đang bước vào chiến tranh với Iraq. Thái độ bày tỏ ý kiến của nhóm đã gây ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt âm nhạc nhất là số đĩa hát bị những người ái mộ phản đối và đòi tẩy chay. Bài hát Not Ready To Make Nice, hay chưa thể làm hòa cũng mang ý nghĩa của sự căng thẳng mà The Dixie Chicks gặp phải từ 3 năm qua.