Đường dẫn truy cập

Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật tại hầu hết các tỉnh trên tòan quốc


Hôm nay, Thái Lan đã bãi bỏ lệnh thiết quân luật trên hầu hết các tỉnh, chấm dứt việc xiết chặt an ninh bắt đầu hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi xảy ra một cuộc đảo chính lật đổ giới lãnh đạo chính phủ trước.

Quốc Vương Bhumibol Adulayadej của Thái Lan, đã chấp thuận quyết định này ngày hôm nay, và chính phủ loan báo rằng quyết định này áp dụng cho 41 trong số 76 tỉnh của Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok.

Lệnh thiết quân luật vẫn con hiệu lực tại các tỉnh miền Nam Thái Lan mà đa số dân theo Hồi Giáo, và tại các khu vực biên giới phía Bắc trong đó có thị trấn Chiang Mai.

Chiang Mai là quê hương của cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm ngoái.Chính phủ Thái Lan do quân đội thiết lập đã chấp thuận một quyết định hồi cuối tháng 11 năm ngoái chấm dứt một phần việc áp dụng luật lệ an ninh vì tình trạng khẩn cấp, nhưng luật này cần phải được Quốc Vương chấp thuận trước thì mới được hoàn tất.

Hiện chưa rõ tại sao phải mất gần hai tháng mới hoàn tất được đạo luật này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG