Đường dẫn truy cập

Sheryl Crow, nữ ca sĩ nhạc rock với 9 giải Grammy trong một thập niên


Nữ ca sĩ Sheryl Crow là một trong số rất ít ca sĩ nhạc rock của Hoa Kỳ đoạt đến 9 giải thưởng âm nhạc Grammy kéo dài trong 1 thập niên qua và tiếp tục gây tiếng vang trong làng âm nhạc thế giới.

Sinh năm 1962 ở thành phố Kennett của tiểu bang Missouri, từ một gia đình âm nhạc. Bố mẹ của cô đều là thành viên của một giàn nhạc địa phương và rất mê nhạc. Lúc còn học trung học, Sheryl Crow thường tham gia các buổi hợp xướng, và hoạt động âm nhạc khi tốt nghiệp đại học với môn học chính là giảng viên âm nhạc năm 1984. Sau khi ra trường, Sheryl Crow nhận làm giáo viên cho trường tiểu học ở thành phố St Louise và hợp tác với một nhạc sĩ địa phương để làm nhạc quảng cáo. Nhìn thấy hoàn cảnh ở Missouri không cho phép cô theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp, Sheryl Crow dời cư sang Los Angeles với hy vọng tìm kiếm được công việc ca hát và hoạt động âm nhạc. Sau nhiều tháng gửi các cuốn băng thu giọng hát, Sheryl Crow được nhận hát bè cho Michael Jackson trong chuyến lưu diễn thế giới. Nhưng sau khi lưu diễn thế giới, Sheryl Crow đột nhiên rơi vào tình trạng bị trầm cảm, cô buồn mọi chuyện chung quanh và không còn muốn làm việc hoặc ca hát. Nhờ thuốc và điều trị tâm thần, một thời gian ngắn sau đó Sheryl Crow vực dậy và theo đuổi tiếp âm nhạc...

Năm 1990 Sheryl gây sự chú ý của hãng đĩa A&M Records và bắt đầu sáng tác và thu âm nhưng mãi đến 3 năm sau đĩa hát đầu tiên của Sheryl Crow mới được phát hành, mang tên Tuesday Night Music Club. Một trong 10 bài hát là “All I Wanna Do” đã được các đài phát thanh yêu chuộng và rất nổi tiếng trong năm 1994.

ALL I WANNA DO

Vừa rồi là nhạc phẩm All I Wanna Do qua tiếng hát của Sheryl Crow, trích từ CD đầu tay của cô mang tên Tuesday Night Music Club, hay Hội âm nhạc tối thứ Ba. Đĩa hát này sau đó đoạt nhiều giải Grammy năm 1994 bao gồm giọng hát nữ hay nhất, đĩa hát hay nhất và nghệ sĩ hay nhất trong năm. Sheryl Crow muốn dùng âm nhạc để gióng lên tiếng nói và tư tưởng của cô về các vấn đề xã hội và chính trị. Đĩa hát thứ nhì của cô đã tập trung vào các đề tài phá thai, tình trạng vô gia cư và chiến tranh nguyên tử. Nhạc phẩm If It Makes You Happy, hay Nếu Chúng Làm Anh Hạnh Phúc đã trở thành bài hát rất nổi tiếng của Sheryl Crow năm 1996 và giành cho cô 2 giải thưởng Grammy

IF IT MAKES YOU HAPPY

Vừa rồi là nhạc phẩm If It Makes You Happy trích từ đĩa hát thứ hai của Sheryl Crow sản xuất năm 1996. 2 năm sau đó, Sheryl Crow phát hành đĩa hát thứ 3 mang tên The Globe Sessions, trong số các bài hát, có bài My Favorite Mistake tạm dịch là lầm lỗi đáng yêu của tôi đã đoạt giải Grammy. Bài hát này nhiều người cho là được sáng tác vào lúc cô và nhạc sĩ tây ban cầm Eric Clapton đang có tình ý với nhau, mặc dù cô phủ nhận, chúng ta hãy nghe xem, nội dung bài hát này có thật sự như vậy hay không

MY FAVORITE MISTAKE

Quí vị vừa nghe nhạc phẩm My Favorite Mistake, hay lầm lỗi đáng yêu của tôi qua tiếng hát của Sheryl Crow, trích từ CD The Globe Sessions năm 1998, bài hát này đã giành cho Sheryl Crow giải Grammy Award cho đĩa hát hay nhất trong năm. Sau thời gian đầy sôi động, Sheryl Crow tạm nghỉ lưu diễn một thời gian để sáng tác và thu âm, đến năm 2002, cô cho tung ra đĩa hát mang tên C’mon, C’mon sau khi phối hợp với vài nghệ sĩ. Đĩa hát này đã gây được sự chú ý và đoạt giải âm nhạc năm 2002 giành cho thể loại nhạc Rock. Sang năm 2003, Sheryl Crow phát hành đĩa hát chọn lọc gồm những bài hát hay nhất của cô, trong số này có bài The First Cut is the Deepest, tạm dịch là Vết Dao Đầu Bao Giờ Cũng Đâm Sâu Nhất, đoạt được 2 giải Grammy giành cho đĩa hát Pop/Rock hay nhất trong năm. Bài hát mô tả tâm tư của một thiếu nữ bị thất tình.

THE FIRST CUT IS THE DEEPEST

Vừa rồi là nhạc phẩm The First Cut is the Deepest đoạt thêm 2 giải Grammy cho Sheryl Crow năm 2003. Vào năm này Sheryl Crow gặp tay đua xe nổi tiếng thế giới Lance Amrstrong, hai người đính hôn một thời gian nhưng vào tháng 2 năm 2006, họ lại tuyên bố hủy bỏ hôn ước và những bất đồng không han gắn được, mặc dù hai người vẫn là bạn rất tốt của nhau. Tháng 9 2005, Sheryl Crow phát hành đĩa hát Wildflower, Hoa Dại, với tiết điệu chậm hơn nhiều so với những đĩa hát trước đó, đĩa hát này không gặt hái thành công như trước nhưng nhận được hai đề cử giải Grammy, trong số này có bài Good is Good được mọi người yêu thích

GOOD IS GOOD

Qúi vị đang thưởng thức nhạc phẩm Good is Good trích từ CD Wildflower, Hoa Dại qua tiếng hát của Sheryl Crow, hoạt động của người ca nhạc sĩ đầy tài năng vẫn tiếp tục mạnh mẽ dù cô vừa bị chứng ung thư ngực hoành hành, nhưng nhờ khám phá sớm nên có hy vọng qua khỏi. Nhạc phẩm Good is Good cũng đã kết thúc chương trình nhạc chọn lọc của đài tiếng nói HK hôm nay, cảm ơn sự theo dõi của quí vị. Quí thính giả có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình của đài VOA qua trang nhà voatiengviet.com. Xin hẹn lại vào chương trình kỳ sau.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG