Đường dẫn truy cập

9 người Hồi giáo Shia hành hương bị hạ sát tại Iraq


Các giới chức Iraq cho hay những kẻ vũ trang đã phục kích những người Hồi giáo Shia hành hương tại Ả Rập Saudi trở về, hạ sát ít nhất là 9 người và gây thương tích cho ít nhất 14 người.

Nhà chức trách cho hay vụ tấn công diễn ra hôm thứ tư vào một đoàn xe đang tiến về thành phố Karbala ở miền nam.

Ở miền bắc Iraq nhà chức trách cho biết 4 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát trong khi 1 trẻ em chết trong một vụ nổ bom khác cũng trong cùng khu vực.

Tại Mahmoudiya ở miền nam Baghdad, ít nhất có 1 người chết trong 1 vụ tấn công bằng xe bom gần một trạm xăng.

Quân đội Hoa Kỳ cho hay 3 binh sỹ Mỹ đã tử trận hôm thứ ba vì những vết thương trong lúc chiến đấu.

Về những tin khác thì cố vấn an ninh quốc gia Iraq Mouwaffak al-Rubaie đã họp tại Najaf với chức sắc Hồi giáo Shia cao cấp nhất là đại giáo sỹ Ayatollah Ali al-Sistani.

Ông Rubaie cho biết giáo sỹ này nhấn mạnh rằng chỉ có các lực lượng quốc gia mới được phép mang vũ khí, và rằng những kẻ nào mang vũ khí mà không có phép cần phải bị giải giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG