Đường dẫn truy cập

Quân đội Somalia được Ethiopia yểm trợ tiến đánh phe Hồi giáo


Những người chứng kiến ở nam bộ Somalia cho hay giao tranh đã bùng nổ giữa dân quân Hồi giáo và quân đội của chính phủ lâm thời Somalia được Ethiopia yểm trợ.

Hàng ngàn cư dân đã chạy trốn khỏi thị trấn Jilib vào lúc quân đội chính phủ tiến về phía thành phố Kismayo hôm nay để đối đầu với phe Hồi giáo.

Phe Hồi giáo đã lập một căn cứ mới ở Kismayo ngay sau khi bị quân đội Somalia và Ethiopia đẩy ra khỏi thủ đô Mogadishu hôm thứ năm.

Tin tức trong vùng cho hay chiến đấu cơ của Ethiopia đã bay trên không phận Kismayo, và phía hồi giáo có thể đã đặt mìn trên con đường đến đó.

Thủ lãnh Hồi giáo Sheikh Shaarif Ahmed đã quyết tâm tiếp tục chiến đấu chống lại chính phủ lâm thời trong nước.

Ủy ban quốc tế Chữ Thập Ðỏ cho biết mấy trăm người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Phát ngôn viên của Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cho hay đang chuẩn bị trước khả năng hàng ngàn người Somalia sẽ đổ qua các lân bang để lánh nạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG