Đường dẫn truy cập

Hội nghị hòa giải quốc gia khai mạc tại Baghdad


Thủ Tướng Iraq, ông Nouri al-Maliki, đã mời các cựu quân nhân trong quân đội Iraq dưới thời Saddam Hussein tham gia quân đội Iraq mới.

Ông Maliki đưa ra loan báo vừa kể vào lúc khai mạc hội nghị hòa giải quốc gia tại Baghdad ngày hôm nay. Ông nói rằng, những người không thể tái tham gia quân đội sẽ được hưởng tiền hưu trí.

Hằng trăm đại biểu của các nhóm sắc tộc và phe phái tôn giáo kình chống nhau nhóm họp để thảo luận về phương cách chấm dứt tình trạng bạo động giáo phái ngày càng gia tăng khiến hiện nay có hằng trăm người Iraq thiệt mạng mỗi ngày.

Thông tín viên Margaret Besheer của đài VOA tại Baghdad nói rằng, các đại biểu của ít nhất một đảng thuộc cộng đồng Hồi Giáo Sunni đã rút ra khỏi hội nghị này để phản đối về việc có nhiều nhóm không được mời tham dự hội nghị.

Trong khi đó, các lực lượng Hoa Kỳ và Iraq đã bắt giữ sáu nghi can trong một cuộc bố ráp tại khu vực Sadr City của thủ đô Baghdad.

Quân đội Hoa Kỳ cũng cho biết, một chiến binh thiệt mạng và một người nữa bị thương trong cuộc bố ráp này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG