Đường dẫn truy cập

Cơ quan nguyên tử năng: Quốc tế cần hợp tác để ngăn việc phổ biến hạt nhân


Người đứng đầu Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cho biết chỉ áp dụng các biện pháp cấm vận không thôi chưa đủ để giải quyết mối bất đồng về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Lên tiếng tại Tokyo hôm nay, ông Mohamed Al Baradei nói rằng cộng đồng quốc tế nên đưa ra các khích lệ để thuyết phục Bắc Triều Tiên để cho thấy có sự linh động trong việc giảm thiểu cuộc khủng hoảng.

Trước đó ông El Baradei nói tằng việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm một cơ cụ hạt nhân hồi tháng trước cho thấy rõ nhu cầu pahỉ kiểm soát sự lan tràn của việc tinh chế uranium.

Theo ông El Baradei thì cộng đồng quốc tế phải hợp tác với với nhau để ngăn ngừa việc phổ biến hạt nhân.

Giám đốc Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang có mặt tại Tokyo để hội đàm với các giới chức, trong đó có ngoại trường Nhật, về việc tái nhóm hội nghị 6 nước nhằm giải giới chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Các giới chức Nhật nói rằng ngaoị trưởng Taro Aso và ông El baradei đồng ý với nhau rằng Bắc Triều Tiên cần phải chấp nhận các cuộc giám sát của cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG