Đường dẫn truy cập

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình chống di dân tại Moscow


Cảnh sát chống bạo loạn tại trung tâm thủ đô Moscow đã bắt giữ những người có chủ trương quốc gia cực đoan biểu tình phản đối với các biểu ngữ chống di dân.

Nhà chức trách Nga đã chuẩn bị để ứng phó trước các cuộc biểu tình này. Khoảng 6500 cảnh sát viên được tăng cường để ngăn ngừa những người biểu tình tổ chức cuộc mít tinh không được chuẩn y nhân dịp kỷ niệm Lễ Thống Nhất Quốc Gia Nga vào ngày hôm nay.

Chưa được biết về con số chính xác những người bị cảnh sát bắt.

Hồi đầu tuần này, Đô trưởng Moscow, ông Yuri Luzhkov, đã cấm không cho tổ chức cuộc biểu tình này. Ông nói rằng người Nga muốn sống bình yên trong một nước đa sắc tộc.

Những người quốc gia cực đoan phản đối di dân từ các nước vùng Caucase và vùng Trung Á tới.

Năm ngoái, Điện Kremlin đã thiết lập ngày Thống Nhất Quốc Gia để kỷ niệm ngày Mascơva được giải phóng khỏi những người Ba Lan xâm lăng năm 1612. Đây là một cố gắng để thay thế ngày mùng 7 tháng 11 kỷ niệm cuộc cách mạng Bolshevil đưa người Cộng Sản lên nắm quyền tại Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG