Đường dẫn truy cập

Ðàm phán giữa chính phủ Somalia và phe Hồi Giáo trên bờ vực sụp đổ


Các nhà ngoại giao nói rằng các cuộc đàm phán nhằm ngăn ngừa chiến tranh diễn ra giữa chính phủ Somalia và phong trào Hồi giáo nhiều quyền lực của nước này dường như đang trong tình trạng có thể sụp đổ.

Các nhà trung gian điều giải vẫn đang cố gắng thuyết phục hai bên mở cuộc đàm phán tại thủ đô Khartoum của Sudan.

Tuy nhiên các cuộc đàm phán được dự trù bắt đầu vào thứ hai vẫn bị đình trệ.

Hôm nay, những người thuộc phe Hồi giáo đề nghị hoãn các cuộc đàm phán và chỉ định một nhóm quốc tế để xét xem có binh sĩ Ethiopia trên lãnh thổ Somalia hay không.

Nhóm Hồi giáo nói rằng Ethiopia đã gửi hàng ngàn binh sĩ qua biên giới để bảo vệ cho chính phủ lâm thời yếu thế của Somalia. Ethiopia bác bỏ việc này và nói rằng họ chỉ giữ vài trăm nhân viên huấn luyện quân sự đến Somalia.

Các bên cũng không đồng ý về việc ai sẽ đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán Kenya hay Sudan.

Các nhà ngoại giao sợ rằng các cuộc đàm phán bị sụp đổ có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện trên khắp vùng Sừng Phi Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG