Đường dẫn truy cập

Nhật Bản sẽ theo dõi các tàu của Bắc Triều Tiên


Chính phủ Tokyo đang cứu xét một kế hoạch bố trí các tầu chiến của hải quân và một máy bay thám thính để giúp đồng minh thực thi các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên.

Trích dẫn một dự thảo kế hoạch của chính phủ, nhật báo Yomiuri Shimbun nói rằng nhiều chiến hạm và máy bay tuần tiễu sẽ theo dõi tầu bè lưu thông đi lại Bắc Triều Tiên.

Bản tin hôm nay nói rằng Nhật Bản sẽ theo dõi eo biển Tsushima giữa duyên hải phía tây và Nam Triều Tiên, và một khu vực phía tây bắc hòn đảo Okinawa phía nam Nhật Bản.

Hiến pháp Nhật sau thế chiến thứ hai cấm chỉ việc sử dụng quân lực cho các mục đích tấn công. Nhưng hiến pháp này đã được nhiều người diễn dịch là cho phép sử dụng vũ lực để tự vệ.

Chính phủ Nhật chưa bình luận về bản tin này. Tin được đưa ra sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Condoleezza Rice đi thăm Nhật Bản.

Bà Rice cũng đi thăm Hán Thành, Bắc Kinh và Matxcơva, là những nơi bà mưu tìm hậu thuẫn cho các biện pháp chế tài và cảnh báo Bình Nhưỡng chớ nên thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG