Đường dẫn truy cập

Việt Nam-Tranh luận về việc hợp pháp hóa cá độ bóng đá


Các đại biểu quốc hội Việt Nam chưa đạt được đồng thuận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động cá độ bóng đá hay không. Bản tin hôm thứ sáu của hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng đại biểu Đặng Văn Xướng của tỉnh Long An phát biểu tại phiên họp quốc hội hôm thứ Năm rằng đã đến lúc giới hữu trách thừa nhận sự tồn tại của vấn đề cá độ bóng đá và tìm cách đặt ra quy định pháp luật để điều chỉnh.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Nhượng của tỉnh Quảng Bình không tán đồng ý kiến vừa kể. Ông nói rằng vào thời điểm này giới hữu trách nên tiếp tục đường lối hiện nay và xử lý những vụ án bán độ và cá cược bóng đá bất hợp pháp.

Ông Nhượng nói thêm rằng chỉ có thể đưa ra quy định về cá cược bóng đá vào thời điểm sửa đổi Bộ Luật Hình Sự. Theo luật lệ hiện hành, cá độ bóng đá có thể lãnh án tù tới 7 năm.

Cũng trong phiên họp ở quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Thái cho biết mỗi năm, Việt Nam bị mất từ 300 trăm triệu tới 1 tỉ đô la vì tiền của người trong nước gởi ra nước ngoài để cá cược bóng đá.

Ông Thái cho biết thêm rằng trong nay mai, ông sẽ trình lên Văn phòng thủ tướng một dự thảo đề án để hợp pháp hóa cá cược bóng đá.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG