Đường dẫn truy cập

Quân đội Mỹ thừa nhận bạo động tại Iraq gia tăng


Trung Tướng William Caldwell, phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ nói rằng bạo động tại thủ đô Iraq đã tăng 22% trong 3 tuần lễ đầu tiên của tháng Chay Ramadan của người Hồi Giáo so với 3 tuần lễ trước đó.

Theo tin Cảnh sát Iraq thì một loạt những vụ nổ bom đã gây thiệt mạng cho hơn 30 người tại Iraq.

Vụ nổ bom mới nhất đã xảy ra tại thị trấn Khali ở về phía Bắc Baghdad, và gây thiệt mạng cho ít nhất là 10 người và làm bị thương hơn 20 người khác.

Có ít nhất là 8 người đã bị chết trong những vụ bạo động hôm thứ Năm tại thủ đô Baghdad.

Theo lời các giới chức quân sự Hoa Kỳ thì một cuộc hành quân an ninh tại Baghdad đang được duyệt xét, dựa trên tình hình mà Tướng Caldwell mô tả là bi quan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG