Đường dẫn truy cập

Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình có thể thành lập đảng chính trị 


Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình của Bangladesh, ông Muhammad Yunus, cho biết ông dự tính phát động một phong trào tìm những ứng cử viên chân chính và có khả năng ra ứng cử váo quốc hội trong năm tới.

Ông Yunus nói với các phóng viên báo chí rằng nếu cần, ông cũng có thể thành lập một đảng chính trị, như một phần trong cuộc vận động để làm sạch nền chính trị tại quốc gia nghèo khổ và mang tiếng vì các cuộc chống đối nhau trong nước.

Tuy nhiên, ông Yunus cho biết ông không muốn đứng ra lãnh đạo chính phủ tạm thời để giám sát các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới, sau khi chính phũ hiện nay từ nhiệm vào cuối tháng này.

Các đảng chính trị lớn trong nước đã không thể đạt được đồng thuận về việc thành lập chính phủ tạm thời. Đảng đương quyền và các phe đối lập cũng không giải quyết được những bất đồng về việc cải cách bầu cử, và đảng đối lập chính là Liên đoàn Awami đe dọa sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG