Đường dẫn truy cập

Pakistan-Ấn Ðộ sẽ mở lại cuộc đàm phán hòa bình vào tháng tới


Pakistan và Ấn Ðộ sẽ mở lại cuộc đàm phán hòa bình vào tháng tới, sau khi tiến trình này bị ngưng trệ vì vụ nổ bom xe lửa ở Mumbai hồi tháng 7.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hội nghị cấp thứ trưởng ngoại giao sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 tại New Dehli. Tháng trước, tổng thống Pervez Musharraf của Pakistan và thủ tướng Manmohan Singh của Ấn Ðộ đã gặp nhau tại Cuba bên lề hội nghị thượng đỉnh của Phong trào Phi Liên kết và đồng ý mở lại cuộc thương thuyết về vấn đề Kashmir.

Sau đó, tướng Musharraf tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Islamabad rằng đôi bên đang bí mật đàm phán về vụ tranh chấp Kashmir để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ông cho biết ông đã mời thủ tướng Singh đến thăm Islamabad và muốn làm cho chuyến công du đó có ý nghĩa thực sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG