Đường dẫn truy cập

Hàng ngàn cư dân ở Ðông Java phải sơ tán vì các vụ bùn lấp


Tổng thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono đã công bố khu vực Đông Java bị bùn bao phủ là một vùng bị thiên tai và ra lệnh sơ tán hàng ngàn cư dân ở đó.

Các giới chức nói rằng bùn đã chôn vùi 4 ngôi làng và làm hơn 10000 người mất nhà cửa. Khoảng 400 hecta đất đã bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn của tổng thống Indonesia nói rằng chính phủ có thể phải đổ bùn đã xử lý vào một con sông ở gần đó nếu có thêm nhà cửa bị đe dọa.

Từ nhiều tháng, bùn đã phủ lên mặt đất gần một giếng dầu khí đang được công ty Lapindo Brantas thăm dò ở Sidoarjo. Công ty này thuộc quyền sở hữu của gia đình bộ trưởng bộ An sinh Xã hội Indonesia.

Một viên chức đứng đầu toàn xử lý thiên tai nói rằng sẽ phải tốn 162 triệu đôla để giải quyết vụ này. Viên chức này nói rằng công ty Lapindo sẽ trang trải chi phí cho việc dọn dẹp và tái định cư dân chúng bị mất nhà cửa.

Chưa rõ nguyên do gây ra vụ bùn lấp và các nhà khoa học chưa xác định được khi nào thì sự cố này chấm dứt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG