Đường dẫn truy cập

Nữ ca sĩ Beyoncé Knowles


Trong chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA do Hoàng Trọng Thụy thực hiện kỳ này, mời quí thính giả thưởng thức tiếng hát của Beyoncé Knowles.

Mặc dù sinh hoạt âm nhạc từ lâu với nhóm tam ca Destiny Child, nhưng Beyoncé chỉ thực sự nổi danh khi vào năm 2003, cô cho phát hành đĩa hát “Dangerously in Love” và chiếm nhiều giải thưởng Grammy. sau đó cô cũng thành công trong lãnh vực điện ảnh với nhiều cuốn phim có số thu kỷ lục.

Tên thật là Beyoncé Giselle Knowles, sinh năm 1981 ở thành phố Houston tiểu bang Texas, gia đình có gốc người Pháp và Châu Phi. Ngay từ khi lên 7 tuổi, Beyoncé đã có năng khiếu về ca hát, cô giáo trong trường đã hướng dẫn và đưa Beyoncé đi dự các kỳ thi tài năng liên trường, Beyoncé từng thắng đến 30 giải thi hát và múa cấp địa phương. Beyoncé sau đó cùng những người bạn thân thành lập nhóm tứ ca và đi thi các cuộc thi hát địa phương. Cuộc đời nghệ thuật của Beyoncé tiến vào một ngã rẻ quan trọng khi vào năm 1993 trong kỳ thi giải tài năng Star Search trên đài truyền hình, nhóm tứ ca đã bị chấm rớt, Beyoncé đã khóc thật nhiều trong kỳ thi này và đã khiến thân phụ cô quyết định bỏ nghề để làm quản trị viên cho nhóm tứ ca. Thân phụ của Beyoncé tin tưởng vào tài năng của con gái mình và quyết chí để đưa con gái lên đài danh vọng. Từ một gia đình có đời sống sung túc, kể từ khi bỏ nghề, gia đình Beyoncé đã xuống cấp và sống từ căn chung cư này đến chung cư khác, di chuyển thường xuyên vì thiếu hụt. Nhưng Beyoncé đã không phụ lòng của cha cô vào năm 1996, hãng đĩa Columbia đã ký hợp đồng với Beyoncé. Nhưng hợp đồng chưa được bao lâu thì hãng Columbia phải hủy vì một thành viên trong nhóm đã tự ý rút ra khỏi nhóm, để lại 3 người và đặt tên nhóm là Destiny Child. Nhóm tam ca ký hợp đồng với hãng Def Jam Records năm 1997 và sự nghiệp của nhóm kể từ đó đi lên.

NO, NO, NO PART 2

Nhạc phẩm No, No, No Part 2 do ban tam ca Destiny Child gồm Beyoncé LaTvai Robertson và Kelly Rowland trình bày, đây là nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của nhóm tam ca vang dội khắp thế giới. Liên tục trong nhiều năm liền ban tam ca Destiny Child tiếp tục chinh phục khán giả ái mộ với tài hát bè, ngoài ra mỗi giọng hát trong nhóm đều mang sắc thái riêng biệt, hát riêng cũng hay mà hát chung lại càng hay hơn, chính vì thế mà nhóm tam ca Destiny Child trở thành ban tam ca hay nhất thế giới. Năm 1999 nhóm cho tung ra đĩa hát mang tên “The Writing’s on the Wall” tiếng Việt là Chữ viết trên tường đã mang lại cho nhóm giải Grammy âm nhạc cao quí, dành cho ban hợp ca thể loại R&B hay nhất trong năm. Trong đĩa hát này có bài “Say My Name” Gọi tên em được xem là bán chạy nhất và chiếm đến 3 giải thưởng Grammy awards

SAY MY NAME

Bài hát Say My Name, Beyoncé hát chung với ban tam ca Destiny Child. Năm 2002, Beyoncé được mời song ca với nam danh ca Luther Vandross nhạc phẩm “The Closer I Get to You”, Khi Tôi Gần Bên Em, đây là nhạc phẩm từng được thu âm nhiều năm trước đó, nhưng để làm mới lại bài hát, Luther Vandross và Beyoncé đã đổi âm vực cho nhau, thí dụ giọng nam sẽ hát cao hơn, giọng nữ sẽ hát trầm hơn, với phong cách trình diễn đặc biệt này, bài hát “The Closer I Get to You” đã chiếm giải Âm nhạc Grammy năm 2002 là bài song ca hay nhất trong năm. Ðây cũng là lúc Beyoncé bắt đầu ra riêng để thực hiện những phần trình diễn cá nhân, mặc dù vẫn còn sinh hoạt âm nhạc chung với ban tam ca Destiny Child

THE CLOSER I GET TO YOU (album: Dance with My Father)

Nhạc phẩm The Closer I Get to You, Beyoncé hát chung với danh ca Luther Vandross năm 2002 và đoạt giảm âm nhạc Grammy giành cho cặp ca sĩ hay nhất trong năm. Ðây cũng là lúc Beyoncé khởi sự sự nghiệp hát một mình, năm 2003 cô tung ra đĩa hát “Dangerously in Love” Nguy Hiểm trong Tình Yêu”, đĩa hát này đã đứng đầu bảng xếp hạng của Billboard và riêng trong tuần lễ đầu bán được 317 ngàn đĩa, hai tuần sau đó, bán được cả triệu đĩa và trở thành đĩa hát được nghe nhiều nhất trong mùa hè năm 2003. Với đĩa hát Dangerously in Love, Beyoncé đã trở thành ca sĩ có số bán cao nhất trong năm 2003

CRAZY IN LOVE

Nhạc phẩm Crazy in Love, Beyoncé hát chung với ca sĩ Rap Jay-Z, đây cũng là bài hát đưa tên tuổi Beyoncé trở thành giọng ca nữ có số đĩa bán chạy nhất năm 2003. Năm 2004, đĩa hát “Dangerously in Love đã giành được 5 giải âm nhạc Grammy về cho Beyoncé, riêng tại Anh quốc, Beyoncé đoạt giải âm nhạc Anh quốc là giọng ca nữ hay nhất thế giới, và khiến Beyoncé trở thành nữ danh ca duy nhất của Hoa Kỳ chiếm cả hai giải thưởng quan trọng trong và ngoài nước cùng một năm. Một trong những bài hát của đĩa Dangerously in Love là bài “Naughty Girl” hay Gái Hư đã chiếm trọn băng tầng của các đài phát thanh Hoa Kỳ và sàn nhảy trong các vũ trường

NAUGHTY GIRL

Nhạc phẩm Naughty Girl qua tiếng hát của Beyoncé, trích từ đĩa Dangrously in Love năm 2004, là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Beyoncé tính cho đến hôm nay. Trong năm 2005, một lần nữa Beyoncé lại được mọi người nhắc đến khi nghe cô hát nhạc phẩm “So Amazing” chung với danh ca Stevie Wonder, dành tặng cho ca sĩ quá cố Luther Vandross, bài hát này đã mang về cho Beyoncé giải Grammy năm 2006, lần thứ hai giành cho bài hát song ca hay nhất trong năm. Ngoài công việc thu âm và trình diễn, Beyoncé còn tham gia điện ảnh, góp mặt trong nhiều cuốn phim vui nhộn và gặt hái thành công, bên cạnh đó, Beyoncé cũng đóng góp tài năng vào các chương trình thiện nguyện giúp trẻ em nghèo trên khắp thế giới.

SO AMAZING

Nhạc phẩm So Amazing, “Thật là tuyệt vời”, Beyoncé song ca với Stevie Wonder từ đĩa hát vinh danh ca sĩ Luther Vandross, nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn lại quí vị trong chương trình kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG