Đường dẫn truy cập

Nhóm Fatah và Hamas sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết


Các nhà lãnh đạo trong nhóm Fatah có chủ trương ôn hòa của Palestine và tổ chức Hồi giáo Hamas đương quyền cho biết họ sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết đã đạt được thỏa hiệp vừa kể sau các cuộc họp với lãnh tụ Hamas là Thủ tướng Ismail Haniyeh.

Một phụ tá của ông Abbas cho biết ông Abbas sẽ giải tán quốc hội Palestine trong vòng 48 tiếng đồng hồ, như là bước đầu tiên để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.

Hôm qua, ông Heniyeh cho biết ông mong vẫn giữ chức vụ Thủ tướng trong tân chính phủ.

Cho tới nay thì nhóm Hamas vẫn từ chối không chịu lên án các hành động khủng bố và không công nhận Israel theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế.

Nhưng tin tức báo chí cho biết chính phủ liên hiệp dựa vào một hồ sơ của các tù nhân Palestine ngày 27 tháng 6 và một kế hoạch hòa bình của người Ả Rập trong đó ngụ ý là sẽ công nhận Israel.

Phát ngôn viên israel, ông Mark Regev, nói rằng nếu tân chính phủ Palestine đáp ứng các yêu cầu vừa nêu thì sẽ thúc đẩy được tiến trình hòa bình Trung Ðông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG