Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Pháp đến Libăng


Nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã đến Liban để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc được bố trí dọc theo biên giới với Israel.

200 binh sĩ này đã đến cảng Beirut hôm qua. Họ sẽ tăng cường lực lượng quốc tế được qui định sẽ lên đến 15,000 binh sĩ. Pháp đã đưa các quân xa và vũ khí trong đó có cả phi đạn chống máy bay.

Đây là đóng góp lớn đầu tiên của Pháp cho sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Liban. Pháp sẽ lãnh đạo sứ mạng này và sẽ bố trí 2,000 binh sĩ.

Một nữ phát ngôn viên của Israel nói rằng việc lực lượng quốc tế đến Liban sẽ mở đường cho Israel rút khỏi nước này.

Israel đã bãi bỏ việc phong tỏa Liban trong tuần này.

Trong một diễn biến khác, Pakistan tuyên bố sẽ gửi các công binh đến Liban để giúp khai quang mìn. Thủ Tướng Pakistan Shaukat Aziz nói rằng chính phủ Liban đã yêu cầu gửi các binh sĩ tháo gỡ mìn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG