Đường dẫn truy cập

Các khoa học gia kêu gọi tổng thống Nam Phi sa thải bộ trưởng y tế


Hơn 80 nhà khoa học, trong đó có một khôi nguyên giải Nobel về y khoa, đang kêu gọi tổng thống Thabo Mbeki của Nam Phi sa thải bộ trưởng y tế đang gây nhiều tranh cãi của nước này.

Trong một bức thư gửi cho ông Mbeki, 81 nhân vật ký tên nói rằng bộ trưởng y tế Nam Phi ông Manto Tshabalala-Msimang đã quảng bá các chính sách “thiếu hiệu năng và vô đạo đức” để đối phó với cuộc khủng hoảng về bệnh AIDS tại Nam Phi.

Trong số những người ký tên vào bức thư có khôi nguyên giải Nobel David Baltimore và ông Robert Gallo, người đầu tiên phát triển xét nghiệm máu về HIV.

Ông Tshabalala-Msimang đã bị nhiều người trong và ngoài nước chỉ trích đặt việc quảng bá dinh dưỡng lên trên thuốc chống virut như một phương tiện hữu hiệu để điều trị HIV và bệnh AIDS.

Bức thư gọi những phương sách chữa trị đó là “phi khoa học.” Chương trình AIDS của LHQ ước tính có tới 5 triệu rưởi người Nam Phi bị nhiễm virut HIV gây bệnh AIDS.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG