Đường dẫn truy cập

Israel cho đấu thầu xây dựng 700 đơn vị gia cư trong vùng bờ Tây


Chính phủ Israel đang cho đấu thầu xây dựng gần 700 đơn vị gia cư tại 2 khu định cư trong vùng bờ tây sông Jordan.

Dự án xây dựng khu định cư Do Thái này là dự án lớn nhất do chính phủ của ông Olmert để nghị kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5.

Bộ gia cư Israel đã đăng quảng cáo trên các nhật báo địa phương để mời dự thầu 2 khu định cư Maaleh Adumim và Beitar Illit lớn gần Jerusalem, có dân số tổng cộng hơn 60000.

Các giới chức Palestine lập tức lên án kế hoạch và gọi đó là một sự vi phạm lộ đồ hòa bình đã được Hoa Kỳ hậu thuẫn, đề nghị Israel đình chỉ việc xây dựng các khu định cư trong vùng bờ Tây.

Ông Saeb Erekat, đại diện của phía Palestine đặc trách việc thương nghị với chính phủ Israel, cho rằng việc mở rộng các khu định cư gây phương hại cho những gì còn lại trong tiến trình hòa bình.

Một phát ngôn viên của sứ quán Hoa Kỳ ở Tel Aviv cho biết Israel không nên mở rộng các khu định cư.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG