Đường dẫn truy cập

Tòa án Ấn Độ giữ nguyên lệnh cấm bán 2 loại nước ngọt của Mỹ


Một tòa án của bang Kerala ở miền nam Ấn Độ đã bác bỏ việc hủy bỏ lệnh cấm bán hai loại nước ngọt Coca Cola và Pepsi, với lý do là các loại nước ngọt này có chứa hàm lượng cao chất trừ sâu.

Hôm này, tòa án trong bang Kerala quyết định rằng lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực ít nhất là cho đến khi vấn đề này được xét trong một phiên tòa được ấn định vào ngày 11 tháng 9 năm nay.

Hai công ty nước ngọt tại Hoa Kỳ đang phản đối lệnh cấm, do chính quyền của bang loan báo trước đây trong tháng.

Sáu bang khác của Ấn Độ cũng đã cấm các thức uống này sau khi một nhóm nghiên cứu môi trường nói rằng họ phát hiện có chất trừ sâu trong hai loại nước ngọt này.

Cả hai công ty bác bỏ điều này, và nói rằng thức uống của công ty an toàn cho sức khỏe. Theo Bộ Y Tế Ấn Độ thì nhóm nghiên cứu đã không chứng minh được các phát hiện của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG