Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Somalia bắt giữ nghi can bắn chết bộ trưởng Abdallah Isaaq Deerow


Cảnh sát ở thị trấn Baidoa của Somalia cho biết họ đã bắt giữ một người bị nghi là bắn chết một vị bộ trưởng. Những người mục kích cho biết ông Abdallah Isaaq Deerow, bộ trưởng đặc trách các vấn đề hiến pháp và liên bang, đã bị sát hại ngày hôm nay bởi những kẻ có súng không rõ lai lịch bên ngoài một đền thờ ở Baidoa ngay sau lễ cầu nguyện ngày thứ sáu.

Vụ sát hại này gây thêm một thiệt hại lớn cho chính phủ chuyển tiếp.

Chính phủ này có sự hậu thuẫn của Liên hiệp quốc nhưng không nắm được quyền kiểm soát ở những phần đất khác, ngoại trừ căn cứ ở thị trấn Baidoa. Các dân quân Hồi giáo đã chiếm cứ thủ đô Mogadishu và phần lớn miền nam Somalia.

Hôm qua, 18 thành viên nội các đã đột ngột từ chức vì cho rằng chính phủ không có khả năng mang lại hòa bình cho đất nước.

Trước đó, các nhà làm luật trong quốc hội chuyển tiếp cũng đã đưa ra một đề nghị để bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng Ali Mohamed Gedi.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG