Đường dẫn truy cập

Israel gia tăng những cuộc tấn công vào Libăng


Israel đã gia tăng những cuộc tấn công vào Libăng, nhắm vào các mục tiêu tại Beirut và những nơi khác trên toàn quốc.

Những cuộc không kích của Israel đã gây thiệt mạng cho ít nhất 32 người hôm thứ Bảy, hầu hết đều là thường dân, nâng tổng số người Libăng bị chết lên đến 100 người kể từ khi giao tranh bùng nổ hôm thứ Tư.

Trong một cuộc tấn công đẫm máu nhất, 15 thường dân đã bị chết ở miền Nam Libăng trong khi họ đang tìm cách chạy trốn.

Israel cũng tấn công lần đầu tiên vào hải cảng Beirut và thành phố Tripoli ỏ phía Bắc.

Israel cũng đã dội bom vào các tòa nhà do các phần tử tranh đấu Hezbollah và Hamas sử dụng tại Beirut và Baalbek, đồng thời đánh sập các địa điểm Radar dọc theo vùng duyên hải.

Thủ Tướng Libăng, khi lên tiếng trên đài truyền hình đã gọi Israel là một bộ máy gây tội ác, đang thực hiện sự trừng phạt tập thể tại Libăng.

Ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy đứng ra làm trung gian cho một cuộc ngưng bắn ngay tức khắc.

Trong khi đó, Hezbollah đã bắn rocket vào nhiều thành phố của Israel hôm thứ Năm, trong đó có thành phố Tiberia trong vùng Biển Galilee.

Israel đã di chuyển các phi đạn Patriot do Hoa Kỳ chế tạo đến Haifa để nghênh cản các hỏa tiễn của Hezbollah.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG