Đường dẫn truy cập

Nhà làm phim Ngô Hạo được chính phủ Trung Quốc phóng thích


Người chị của một nhà làm phim bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ cho biết trên trang web của bà rằng ông này đã được phóng thích sau khi bị câu lưu 5 tháng.

Ông Ngô Hạo bị bắt hôm 22 tháng 2 trong khi làm một phim tài liệu về những tín đồ Thiên Chúa giáo hoạt động bí mật ở Trung Quốc.

Nhà cầm quyền không chịu cho biết lý do vì sao ông bị giam giữ mà chỉ nói rằng trường hợp của ông là một vấn đề an ninh quốc gia. Ông Ngô Hạo là một thường trú nhân tại Hoa Kỳ và đã sinh sống ở Mỹ 12 năm trước khi trở về Trung Quốc năm 2004.

Tổ chức Ký giả Không biên giới có trụ sở ở Paris đã vận động để ông Ngô được trả tự do.

Trong một thông cáo, tổ chức này bầy tỏ sự mãn nguyện, nhưng nói thêm rằng còn 50 người khác vẫn còn bị giam giữ ở Trung Quốc vì những bài viết trên Internet của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG