Đường dẫn truy cập

Israel bác bỏ kêu gọi ngưng bắn


Israel bác bỏ lời kêu gọi ngưng bắn trong dải Gaza của Palestine, và nói rằng họ sẽ tiếp tục cuộc tấn công cho đến khi nào Palestine phóng thích binh sĩ bị bắt cóc và ngưng các vụ bắn roc két vào lãnh thổ Israel.

Hôm thứ bảy, Thủ Tướng Palestine Ismail Haniyeh đã kêu gọi ngưng bắn khi bạo động giết chết ít nhất 7 người Palestine trong đó có một bà mẹ và con của bà, khi căn nhà của bà bị trúng đạn oanh kích của Israel.

Israel nói rằng vụ oanh kích là nhắm vào các phần tử nổi dậy và họ đang cho điều tra vụ này.

Cũng hôm thứ bảy, Israel đã rút ra khỏi miền bắc dải Gaza sau 2 ngày giao tranh ác liệt trên các đường phố với các tay súng Palestine.

Tuy nhiên hãng tin AP nói rằng những người Palestine chứng kiến cho biết biết là các xe tăng của Israel sau đó đã quay trở lại trong vùng.

Israel cũng điều binh sĩ đến biên giới phía đông dải Gaza để tìm kiếm binh sĩ bị bắt cóc và các đường hầm được Palestine dùng để mở các cuộc tấn công Israel.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG