Đường dẫn truy cập

Nhật Bản rút quân khỏi Iraq


Nhật Bản đã bắt đầu rút quân ra khỏi Iraq. Nhóm đầu tiên gồm 30 binh sĩ đã rời Iraq ngày hôm nay để về nước qua ngã Kuwait.

Tháng trước, thủ tướng Junichiro Koizumi tuyên bố rằng 600 binh sĩ không tác chiến của nước ông chuẩn bị rút đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo ở Iraq.

Ông Koizumi hậu thuẫn chính sách của Hoa kỳ ở Iraq, nhưng đại đa số dân chúng Nhật Bản chống đối việc bố trí binh sĩ Nhật ở Iraq.

Tuy rút quân, nhưng không lực Nhật Bản vẫn tiếp tục hoạt động ở Iraq để vận chuyển hàng hóa và nhân viên trong lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Không có binh sĩ nào của Nhật thiệt mạng ở Iraq, nhưng quân nổi dậy đã hạ sát 6 công dân Nhật, trong đó có 2 nhà ngoại giao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG