Đường dẫn truy cập

LHQ: Sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan giảm


Một báo cáo của văn phòng Liên hiệp quốc đặc trách Ma túy và Tội phạm cho biết sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan đã sụt giảm trong năm ngoái lần đầu tiên kể từ khi chế độ Taleban sụp đổ năm 2001.

Afghanistan vẫn chiếm gần 90% hoa mầu được dùng để sản xuất heroin.

Bản báo cáo công bố hôm nay cảnh báo rằng sản lượng thuốc phiện có thể lại gia tăng tại Afghanistan vì tình hình nghèo khó và thiếu an ninh chung.Bản báo cáo cũng nhận thấy rằng việc sử dụng cocaine trên toàn thế giới có giảm bớt, nhưng nhu cầu về cocaine tăng tại Châu Âu, nơi quá nhiều người có học thức và chuyên môn thường không nhận là mình bị nghiện.

Báo cáo của Liên hiệp quốc nói rằng việc sử dụng marijuana trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG