Đường dẫn truy cập

Na Uy cam kết trợ giúp Việt Nam tăng cường khả năng xét nghiệm và cải thiện thủ tục chứng thực cho các sản phẩm dệt may


Chính phủ Na Uy cam kết trợ giúp Việt Nam trong việc tăng cường khả năng xét nghiệm và cải thiện thủ tục chứng thực cho các sản phẩm dệt may, gia tăng chất lượng các mặt hàng điện để theo kịp các tiêu chuẩn của Âu Châu và nâng cấp những cơ sở đo lường trong một số khu vực.

Theo bản tin hôm thứ năm của hãng tin trên mạng ScandAsia, thỏa thuận vừa kể đã được ký kết tại Hà Nội giữa đại sứ Na Uy tại Việt Nam, ông Kjell Storlokken, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Bùi Mạnh Hải, và Đại diện Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc, ông Philippe Schotes.

Cam kết trị giá 1 triệu 700 ngàn đô la này là giai đoạn II của dự án “Hỗ trợ tiếp cận thị trường và thuận lợi hóa thương mại cho 3 nước đồng bằng sông Mekong” và sẽ được thực hiện ở Việt Nam, Lào và Kampuchia cho đến cuối năm 2008.

Giai đoạn I của dự án này đã được triển khai từ năm 2003 đến năm 2005 với kinh phí 1 triệu đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG