Đường dẫn truy cập

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi Châu Âu ngưng giúp Mỹ di chuyển nghi can khủng bố


Nhóm Ân Xá Quốc Tế Amnesty International đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Châu Âu đang tề tựu để tham gia cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Năm, hãy ngưng hợp tác với Hoa Kỳ trong việc chuyên chở bí mật các nghi can khủng bố.

Tổ chức nhân quyền có trụ sở tại London này đã lên án 7 nước Châu Âu là đã làm việc với Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ CIA trong việc bắt cóc người và sau đó di chuyển sang các nước khác, nơi mà những người này có thể bị tra tấn.

Theo bản phúc trình được công bố hôm thứ Tư của tổ chức này thì các nước Đức, Ý, Thụy Điển, Anh quốc, Bosnia Herzegovina, Macedonia, và Thổ Nhỉ Kỳ có thể đã đồng lõa trong những vụ vi phạm này và đã không có các nỗ lực để điều tra những vi phạm.

Một nhà phân tích kỳ cựu cho Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nói rằng mặc dù không có bằng chứng kèm theo bản phúc trình nhưng các nước Châu Âu không còn chối cãi việc di chuyển các nghi can khủng bố vẫn còn tiếp tục.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG