Đường dẫn truy cập

Chi phí để tái thiết đảo Java bị động đất tàn phá sẽ tốn 3 tỉ đôla


Các giới chức Indonesia nói rằng chi phí để tái thiết Java, một đảo thuộc trung phần Indonesia, mới vừa bị tàn phá vì động đất sẽ cần đến hơn 3 tỉ đôla.

Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Indonesia, Pashah Suzette, đã đưa ra con số ước lượng sơ khởi của chính phủ vào hôm nay.

Trận động đất đo được 6,3 độ trên địa chấn kế xảy ra trên đảo Java hồi cuối tháng 5 vừa qua, gây thiệt mạng gần 6000 người.

Ngoài ra còn 36000 người bị thương. Trận động đất đã san bằng nhà cửa bên trong và quanh thành phố cổ Yogyakarta trên đảo Java.

Nhiều người sống sót giờ đây đang phải sống trong các trại được dựng tạm, không có nhà vệ sinh, cũng không có nước.

Động đất thường xảy ra ở Indonesia vì nước này nằm trong vùng được gọi là Vòng Đai Lửa Thái Bình Dương, là khu vực có nhiều núi lửa hoạt động và hay xảy ra địa chấn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG