Đường dẫn truy cập

Pakistan thất vọng vì tiến trình chậm chạp trong đối thoại với Ấn Độ


Pakistan nói rằng họ thất vọng về điều họ gọi là “nhịp độ chậm chạp” của các cuộc hòa đàm với Ấn Độ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pakistan, bà Tasnim Aslam nói rằng tiến trình hòa bình khởi sự hai năm trước đây tuy không tan vỡ nhưng các cuộc đối thoại tiến triển rất chậm chạp.

Bà Aslam nói rằng quan hệ giữa hai nước láng giềng có võ khí hạt nhân tại vùng Nam Á này phải vượt qua những giai đoạn xây dựng lòng tin để tiến sang giai đoạn giaỉ quyết những tranh chấp song phương, trong đó có vấn đề vùng Kashmir.

Tháng trước, Thủ Tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh đã nói rằng nước ông cam kết sống hòa thuận với Pakistan. Ông cũng đề nghị thương thảo với các phiến quân Hồi Giáo tìm cách sáp nhập Kashmir vào với Pakistan nếu họ chấm dứt các cuộc tấn công khủng bố.

Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ đã căng thẳng vì ba cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai nước kể từ khi giành được độc lập từ tay người Anh năm 1947 mà nguyên nhân gây ra hai trong số các cuộc chiến tranh này liên quan tới vấn đề vùng Kashmir.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG