Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Australia bày tỏ lo ngại sâu xa về tình hình Miến Ðiện


Bộ trưởng ngoại giao Australia, ông Alexander Downer, bày tỏ lo ngại sâu xa về tình hình tại Miến Ðiện và về việc không có tiến bộ gì trong công cuộc cải cách dân chủ tại nước này.

Trong công bố đưa ra hôm nay, ông Downer nói rằng ông lo ngại và thất vọng, thấy nhà cầm quyền quân sự Miến điện lại gia hạn thời gian quản thúc bà Aung San Suu Kyi.

Bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia từ năm 2003.

Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho Dân chủ của bà thắng trong cuộc bầu cử năm 1990 với số phiếu áp đảo, nhưng các nhà lãnh đạo quân sự Miến điện từ chối không trao quyền hành lại cho một chính phủ dân sự.

Ngoại trưởng Downer kêu gọi nhà cầm quyền Miến Ðiện trả tự do cho bà Suu Kyi và các lãnh tụ chính trị khác, ngay tức khắc, và vô điều kiện.

Ông cho biết Australia sẽ tiếp tục hợp tác với nhân dân Miến Ðiện và Liên Hiệp Quốc, cũng như với cộng đồng quốc tế, để bảo đảm dem lại một tương lai hòa bình cho Miến Ðiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG