Đường dẫn truy cập

HRW: Dân quân Janjaweed và chiến binh Chad tàn sát 118 dân vô tội


Một tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế nói rằng dân quân người Ả Rập tại Sudan và các chiến binh Chad đã tàn sát trên 118 dân làng tại nước Chad ở đông bộ hồi tháng trước.

Tổ chức Human Rights Watch hôm nay cho biết các dân quân Janjaweed đã đến thị trấn Djawara hôm 13 tháng Tư và lập tức nổ súng vào các dân làng vừa kể để cướp bóc nhiều nhà.

Những người sống sót cho Human Rights Watch biết có 75 người bị giết chết trong vòng chỉ vài giờ đồng hồ.

Tổ chức Nhân quyền này nói rằng các chiến binh Sudan được các tân binh tại địa phương Chad ủng hộ.

Human Rights Watch cho biết các dân quân cũng tấn công 3 dân làng khác trong khu vực gần đó.

Tổ chức Human Rights Watch cho biết vụ tấn công diễn ra khi phiến quân Chad tìm cách chiếm thủ đô N’Djamena và binh sĩ chính phủ đã bị chia rẽ vì vụ tấn công này.

Chad nhiều lần tố cáo Sudan ủng hộ phiến quân, một cáo buộc mà Sudan bác bỏ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG