Đường dẫn truy cập

Phe đối lập: Việc đặc sứ LHQ được gặp bà Aung San Suu Kyi là dấu hiệu tích cực


Phe đối lập tại Miến Điện đang có hy vọng sau khi một giới chức cao cấp của LHQ được phép gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ vẫn bị quản chế.

Một phát ngôn viên cho Liên Minh Toàn Quốc Đấu Tranh cho Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi, ông Nyan Win, hôm chủ nhật nói với Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng trước đó liên minh đối lập không trông chờ là tập đoàn quân nhân độc tài cầm quyền tại Miến lại để cho ông phó tổng thư Ký LHQ Ibrahim Gambari gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi.

Ông Nyan nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy ít nhất đảng cầm quyền đã có thay đổi đôi chút. Nhưng ông cũng nói thêm rằng không hề có dấu hiệu nào cho thấy là bà có thể sẽ được trả tự do.

Ông Gambari cho hay bà Aung San Suu Kyi, từng được trao giải Nobel hòa bình,hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt, sau khi ông họp với bà khoảng 1 tiếng đồng hồ tại một nhà khách của quân đội ở Rangoon.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên của lãnh tụ đối lập Miến Ðiện với một người nước ngoài kể từ hơn 2 năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG