Đường dẫn truy cập

7 người thiệt mạng, 20 người bị thương trong vụ tấn công tại Kashmir


Giới hữu trách tại Kashmir thuộc Ấn cho hay một cuộc tấn công của các phần tử đấu tranh hồi giáo nhắm vào một cuộc tụ tập ở Srinagar đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, kể cả 2 kẻ tấn công, và hơn 20 người bị thương.

Những kẻ tấn công đã ném lựu đạn và nổ súng vào một cuộc tụ tập của đảng Quốc Đại cầm quyền để vinh danh cố thủ tướng Rajiv Gandhi bị ám sát năm 1991.

Vụ tấn công xảy ra ít phút trước khi bộ trưởng Ghulam Nabi Azad phát biểu trước đám đông. 2 nhóm chủ chiến hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tại New Delhi, thủ tướng Manmohan Singh lên án vụ tấn công, và nói rằng các mưu đồ đó sẽ không làm chệch hướng tiến trình hòa bình.

Văn phòng của ông cho biết thủ tướng Singh sẽ xúc tiến cuộc viếng thăm Srinagar vào ngày thứ tư để tham dự hội nghị trong 2 ngày về vùng Hy Mã Lạp Sơn đang gây tranh chấp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG