Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ ngưng thương thuyết về thỏa thuận mậu dịch tự do với Ecuador


Chính phủ Bush ngưng các cuộc thương thuyết về một thỏa thuận mậu dịch tự do với Ecuador sau khi nước này quyết định hủy bỏ một hợp đồng với Công ty dầu Occidental.

Văn phòng đại diện mậu dịch của Hoa Kỳ tại Washington cho biết trong một tuyên bố hôm thứ ba rằng Hoa Kỳ cảm thấy thất vọng trước quyết định của Ecuador. Chính phủ Mỹ cho rằng quyết định này chẳng khác nào một vụ tịch thu tài sản của một công ty Mỹ.

Ecuador loan báo quyết định đó hôm thứ hai sau một vụ tranh chấp với công ty dầu Occidental về một vụ bán cổ phần. Các giới chức Ecuador cũng cho hay họ sẽ bắt đầu tiếp thu dần dần các giếng dầu do công ty này điều hành.

Nhà chức trách ở Quito nói rằng công ty Occidental đã chuyển cổ phần dầu mỏ cho một công ty dầu của Canada mà không thông báo với chính phủ Ecuador.

Công ty Occidental thì cho biết họ đã chu toàn mọi trách vụ như đã ghi trong hợp đồng với chính phủ Ecuador.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG