Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Anh Tony Blair không đưa ra thời hạn từ chức


Thủ Tướng Tony Blair của Anh từ chối việc định ngày từ chức mặc dầu áp lực ngày càng tăng từ phía các đại biểu quốc hội thuộc Đảng Lao Động đương quyền của ông.

Lên tiếng trong một cuộc họp báo, ông Blair nói rằng, việc đưa ra một thời điểm từ chức vào lúc này sẽ làm chính phủ tê liệt và gây phương hại tới quốc gia.

Ông nói chọn lựa của ông về người kế nhiệm vẫn là Bộ Trưởng Tài Chánh Gordon Brown, và ông sẽ từ chức kịp thời cho ông Brown lên kế nhiệm trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010.

Một số những thành viên quốc hội thuộc Đảng Lao Động của ông nói rằng, ông Blair nên từ chức sau khi đảng này bị thất bại nặng trong cuộc bầu cử các hội đồng địa phương trên toàn quốc hồi tuần trước.

Một cuộc thăm dò ý kiến của 100 đại biểu quốc hội do đài BBC thực hiện cho thấy một nửa trong số các đại biểu này muốn ông Blair rời khỏi chức vụ trong vòng 12 tháng tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG