Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào đến Ma Rốc


Chủ tịch Trung quốc Hồ Cẩm Đào hôm nay tới Marốc vào lúc bắt đầu chuyến công du Phi châu với mục đích tranh thủ nguồn cung ứng dầu lửa và tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm của Trung quốc.

Ông Hồ Cẩm Đào sẽ hội kiến quốc vương Mohammed và sẽ thảo luận về các vấn đề mậu dịch, trao đổi văn hóa và hợp tác khoa học. Công cuộc thương mại giữa Trung quốc và Marốc đã gia tăng khá nhanh chóng, đạt được mức gần 1 tỉ rưỡi đô la hồi năm ngoái. Tuy nhiên, công nghiệp chủ yếu của Marốc là dệt may đang gặp nhiều khó khăn vì sự cạnh tranh của các nhà sản xuất ở Trung quốc.

Sau khi rời Marốc, nhà lãnh đạo Trung quốc sẽ đến thăm Nigeria và Kenya.

Theo dự liệu, ông Hồ Cẩm Đào sẽ tìm cách tranh thủ nguồn cung ứng dầu của hai nước này để thỏa mãn nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nước ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG