Đường dẫn truy cập

Dân chúng từ các trại tị nạn ở miền Bắc Uganda có thể trở về nhà


Quân đội Uganda cho hay dân chúng từ các trại tị nạn ở miền Bắc nước này có thể trở về nhà ngày hôm nay.

Các giới chức nói rằng họ sẽ bắt đầu dẹp các trại tại những vùng Lango và Teso ở miền Bắc Uganda, và giúp dân chúng trở về làng của họ. Quân đội cho biết họ sẽ cung cấp cho dân làng 6 tháng tiếp liệu, trong đó có hạt giống để gieo trồng và các tấm tôn để lợp nhà.

Tiến trình tái định cư không mở rộng tới vùng Acholi của Uganda là nơi các phiến quân vẫn còn đang hoạt động. 20 năm giao tranh giữa các binh sĩ Uganda và phiến quân đã buộc 1 triệu 600 ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đến sống trong các trại tị nạn.

Liên Hiệp Quốc đã gọi tình hình tại miền Bắc Uganda là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trên thế giới bị quên lãng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG