Đường dẫn truy cập

Việt Nam khởi công xây dựng hai nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở Cà Mau


Việt Nam đã khởi công xây dựng hai nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở miền nam Việt Nam, trị giá 860 triệu đôla trong dự án điện khí toàn quốc.

Một giới chức của Tổng công ty Điện lực Việt Nam nói với phóng viên AFP rằng các nhà máy điện Cà Mau số 1 và số 2 chạy bằng khí đốt với công suất 750 megawatt mỗi nhà máy dự kiến sẽ cung cấp 10 tỷ kilowatt/giờ điện mỗi năm, tức là 18% sản lượng điện toàn quốc, trước năm 2008.
Công tác xây dựng đã bắt đầu hôm chủ nhật vừa qua.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, các nhà máy sẽ sử dụng khí đốt rút từ một giếng dầu nằm ngoài khơi cách bờ biển Việt Nam 325 kilomet có thể nối bằng một đường ống dẫn và sẵn sàng hoạt động vào đầu năm 2007.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG